Kết quả tìm kiếm cho "liên kết sản xuất nông nghiệp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9391
Ngày 26 và 27/8, Đảng bộ xã Bình Mỹ (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường dự và chỉ đạo đại hội.
Ngày 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới các gia đình có người tử vong, mất tích trong bão, và ký ban hành Công điện về việc tập tập trung khắc phục hậu quả bão số 5.
Phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, trong đó cầu lông là một trong những môn thể thao thu hút số lượng người tham gia tập luyện và thi đấu sôi nổi.
Nhiều nông dân xã Long Kiến mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng bắp thu trái non. Từ mô hình này, bà con tận dụng phế phẩm nông nghiệp để phát triển chăn nuôi, đặc biệt là nuôi bò, hình thành mô hình 2B (bắp - bò).
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Long Kiến nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết, tạo tiền đề xây dựng xã phát triển toàn diện, bền vững tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2030.
Phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí thống nhất và khát vọng vươn lên, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Chợ Mới đã chủ động, linh hoạt, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 35/42 chỉ tiêu nghị quyết. Nhiều chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực đã đưa địa phương ngày càng phát triển, xứng danh xã anh hùng.
Lúa gạo và thủy sản là 2 ngành hàng chủ lực của nông nghiệp An Giang. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và rủi ro thị trường khó lường, nông dân trong tỉnh đang mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm
Tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh (TP. Hà Nội), tỉnh An Giang có 30 doanh nghiệp, đơn vị du lịch tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
“Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2012. Đất nước, con người Việt Nam đã làm phong phú thêm cuộc sống của tôi. Và cũng kể từ đó, không chỉ công việc mà cả gia đình tôi đều gắn bó với Việt Nam. Tôi rất biết ơn sự giao lưu và hợp tác Đức - Việt Nam, một tiến trình khiến tôi ngày càng gắn bó với Việt Nam”.
Không chỉ chinh phục khán giả bằng những tiết mục nghệ thuật chạm đến cảm xúc, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, những “concert quốc gia” còn đang góp phần kích hoạt, tạo động lực mới cho sự phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cần Đăng không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo nên bức tranh nông thôn khởi sắc.
Ngày 25 và 26/8, Đảng bộ xã Cù Lao Giêng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Xung quanh việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và định hướng mục tiêu phát triển nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cù Lao Giêng Võ Minh Nâng (ảnh) cho biết: